Vô lý! Ba phần tư (3/4) trái đất được bao bọc bởi nước (nước biển, nước sông, ao hồ v.v.,.) mà lại than thở và lo lắng là thiếu nước cho con người tiêu thụ.
Nếu thú nhận là không có kỷ thuật để biến đổi nước mặn (nước biển) sang nước ngọt cho con người tiêu thụ thì còn có thể thông cảm và tha thứ được!
Nhưng không nói thì thôi, đã nêu lên vấn đề thì phải nói rằng kỹ thuật lọc nước này đã có từ lâu rồi. Những nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nhật, v.v.,. đều có kỹ thuật này tuy rằng chưa có qui mô sản xuất lượng nước to lớn như mong muốn. Chỉ cần LHQ bắt bưộc (không cần yêu cầu) các nước trên Thế Giới đóng góp tài khoản hàng năm vào sự nghiên cứu, phát triển và chế tạo nước sạch từ nước biển với lượng lớn thì Thế Giới sẻ không phải lo lắng hay búc xúc về việc thiếu nước này nửa!
Nếu những nước này phàn nàn là không có tiền, thì bảo những nước này nên chấm dứt sự hoang phí tiền bạc vào chiến tranh, vào tham nhủng, và bỏ tánh ích kỷ cá nhân ngu đần "our country first", hảy đóng góp để thế hệ con người còn có thể tồn tại được trong tương lai!
Give Human Race a chance! Give the Earth a chance, will you?
|