Quote:
1. Món ngon thường đặt nơi khuất tầm nhìn
2. Luôn có các món rẻ bên cạnh các món đắt
|
Kỹ thuật này đừng có hòng xử dụng được, nhân viên dỏm giả mạo mới tiết lộ hai điều này cho lên hàng đầu. Tất nhiên là do tên nào đi ăn một hai lần rồi về tập viết báo thì có.
Món ngon giấu ở đâu chúng cũng moi ra hết, nhất là buffet mà có dân Á Đông vô ăn là họ chờ ngay cửa ra của bếp để lấy tôm cua. Giấu trong bếp còn không xong nói chi vác ra ngoài rồi tìm chỗ khuất tầm nhìn.
Còn để hai món kế nhau, chúng dân thích món nào là gắp sạch món đó chứ mắc mớ gì phải đếm xỉa đến món kia. Đặt món mắc và rẻ kế nhau thì nghĩa lý gì, vô đó thấy một khay hết sạch sẽ nằm kế bên cái khay còn đầy nguyên là chuyện thường.
Dân Mỹ ăn tan tành, giờ ở VN tui thấy dân ở đây còn kinh khiếp hơn cả mấy lần.