Cũng không nên gay gắt với cầu thủ Việt Nam họ đã cố gắng hết sức, nhưng như nhiều bình luận viên đã viết họ thuộc đẳng cấp thấp hơn nên thất bại là chuyện bình thường, có trách là trách sự cuồng nhiệt quá đáng sau khi thắng một giải khu vực không quan trọng và tự đưa mình lên quá cao, bây giờ nhìn lại Thái Land đã vượt ta, Tầu đã Nam Hàn đã vào vòng trong, Nhật có lẽ cũng vậy...... hãy cố gắng từng bước vươn lên ít nhất như Nam Hàn nhiều lần được dự Worldcup đó mới là cái đích để kiêu hãnh, vứt bỏ sự kiêu hãnh tự ti đó sau khi thắng một giải nhỏ (có vui thì cũng chỉ vui một cách vừa phải) , vì nó chỉ chứng minh được sự tự ti của ta sau những năm dài thất bại nay mới ì ạch một lần vượt được cái ải thấp nhất. Bạn không tin ư, cứ thử đội tuyển Việt Nam liên tục thắng giải Đông Nam Á bạn sẽ thấy cái cup này chẳng có chút giá trị lớn lao và cười vào cái trẻ con mà mình đã lu loa trong quá khứ.
|