Có 3 hạng Việt kiều:
1. Việt kiều khôn, có học thức, có kiến thức, biết trao dồi tài nghệ chờ ngày trở về quê hương với mục đích "kick the communist @ss" và xây dựng quê hương.
2. Việt kiều "tối", biết làm ăn, biết dành dụm tiền bạc nhưng chỉ biết nôn nóng trở về VN để "show off", khoe khoang như Quan Trạng về làng, để hưỡng thụ "Nhất Dạ Đế Vương", để ăn "cỏ non" bù đắp cho những ngày những năm dài sống "without wussy" nơi hải ngoại.
3. Việt kiều "nô lệ", sản phẩm của chế độ mị dân nhà nước Việt cộng tạo ra, từ thanh niên lao động chánh thức (phải trả 15ngàn đến 30ngàn đô la trước khi đi) đến lao động chui (phải trả 20ngàn đến 30ngàn đô la trước khi đi), ô sin, cô dâu, bán cà phê, trồng cỏ (marijuana), chăm sóc bảo quản cỏ, và băng đảng chuyên đi bắt cóc người Việt nào ở hải ngoại nhưng chồng đối chế độ csvn như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh)
|