Phải công bằng mà nói nước Mỹ đã và đang cho tất cả những người tị nạn cs trên toàn thế giới cơ hội để sống để bắt đầu làm lại những gì mình đã mất từ "thiên đường cs".Nhưng đồng thời nước Mỹ là một quốc gia pháp quyền,vì thế chúng ta không thể sống trên luật pháp như nơi chúng ta đã ra đi.Nếu chúng ta đánh mất đi những cơ hội mà người tôn quý vì thế không nên trách quốc gia đã từng mở rộng vòng tay đón mình.
Hầu hết những người Việt tị nạn cs đều đã thành công hoặc bình yên với những gì mình đang có,tuy nhiên vẫn còn một số ít những từng phạm những tội đại hình vì thế không thế không thể dùng từ nước Mỹ phản bộ mà phải dùng từ lẽ ra những người này sẽ là những công dân tốt hữu ích cho xã hội,thì họ đã phản bội lại ước mơ trước kia của mình và nước Mỹ.Đó là chưa nói đến sau những năm 1995 cs đã cho người trà trộn vào cộng đồng người Việt tị nạn để phá hoại và hiện nay là trà trộn vào du học sinh.
|