Quote:
Originally Posted by The.Cuong
Có phải sự nghèo đói làm người Dân VN phải bỏ trốn tại Đài Loan? Với số lượng đông như vậy thì chắc chắn phải có tổ chức đưa người. Vấn đề cần suy nghĩ là những người có khả năng tham gia vào tổ chức bỏ trốn ra ngoại quốc. 1- Hẳn nhiên họ phải có ít nhiều kiến thức hiểu biết sự việc chớ không phải quê mùa ngu dốt. 2- Họ có trên 6000 USD chi trả và dùng tạm, một số vốn có thể tự làm ăn nhỏ tại VN dù đó là tiền vay hay của họ. Dưới chế độ CS thì người nghèo đói tại VN nhiều lắm, Nhưng trốn ra nước ngoài làm gái, làm chui, buôn lậu hay trộm cắp thì đó là một tệ nạn xã hội, là một nhu cầu muốn thay đổi cuộc sống khá giả hơn người khác bằng cách đi đường tắt chớ không phải vì chính trị hay sự sống còn cần tìm miếng ăn. Tóm lại tất cả đều nhờ Bác và Đảng giáo dục thay đổi xã hội nhận thức của người Dân.
|
Lần sau nên để cho cán bộ đi du lịch, thì bảo đảm sẽ không ai trốn lại cả.
Dưới chế độ CS vinh quang như hiện nay thì người dân sẽ sẳn sàng vượt thoát khi nào có cơ hội.
Ngoại trừ bọn tham quan, ăn hối lộ, tham nhũng. Sâu mọt của xã hội. Cho dù có bắt họ ở lại ĐL, họ cũng sẽ tìm cách trốn về để kiếm thêm tiền.