Tiến sởi khoa học XHCN có khác, nói câu nào là phát sởi (Rubella, Rubeola) ngay ! Xin tự giới thiệu em là Hai Lúa, 3 tuổi đời, mới tốt nghiệp ưu hạng mẫu giáo trường làng Vác-sa-va (Warsaw), muốn thưa dzằng thì là:
1) Brexit phải được hiểu là của cả 4 quốc gia thuộc Vương Quốc Anh (United Kingdom, U.K.) bao gồm Anh, Ái-nhĩ-lan (Ireland), Tô-cách-lan (Scottland) và Bắc Ái-nhĩ-lan (Northern Ireland).
2) Hiện nay Anh ngữ đã có vị trí bất di bất dịch trong mọi lãnh vực (tài chính, khoa học kỹ thuật vv…), 0 những ở EU mà toàn thế giới với hơn 940 triệu người sử dụng Anh ngữ vs 900 triệu người dùng Hán/Hoa ngữ ).
3) Anh ngữ là ngôn ngữ hành chánh ở UN, EU, African Union, NATO, OAS (Organization of American States. 35 quốc gia) làm sao mà loại bỏ được nhỉ?? Đần hết chỗ nói !
Chẳng lẽ nào bà Đ² (Đ bình phương= điên+ đần) này muốn nói bóng nói dzó là bà con nên đi học Hán ngữ (VC gọi là tiếng Trung) là vừa, để tiến nhanh tiến mạnh trong giấc mộng đồng hóa VN của họ Tập Cặn Bã ! Đấy nhá, đợi đến khi hôm-qua-tờ (home water: nhà nước) ban thành luật thì học phí sẽ cao ngất Trường Sơn, so với bây giờ !
Khiếp thật cái mà chúng gọi với mỹ từ:
Đỉnh Cao Trì Trệ !
Thế là đành vĩnh biệt Oa-sinh-tơn, Mát-xcơ-va, Méc-kên (Merkel), Ni-kô-lai Nhai-Quai-Dép vv… và vv…buồn ơi ta xin chào mi ! hic hic….Ngộ ái nị màààà, lừng có ái ngại haaaaa, hảo hảo ! Xính xái bồ lái bồ khự !
Sources:
www.ethnologue.com; www.britishcouncil.org; Broadband Commission for Digital Development: The State of Broadband 2015: Broadband as a Foundation for Sustainable Development; W3Techs:
https://w3techs.com