Như mà đang ở Canada và xin tị nạn ngay tại Canada thì đỡ hơn.
Người Việt ở đó sẽ có nhiều cách giúp đỡ và chính phủ Canada cũng khá "nhẹ nhàng". Mấy tên Hải Phòng Nam Định trồng cỏ cũng nhiều nhưng quốc gia Canada không có gay gắt lắm.
Còn ở Đức thì đa số là dân lao động XHCN trốn sang chui núp trồng cỏ bán cần sa, một số ít người Việt đứng đắn bị đám đó làm xấu lây, nên họ cũng kẹt không có tổ chức gì giúp đồng hương cho nổi.
Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ móc nối được với mấy gã anh em ở đó, nhưng CSVN cũng có tay chân du đãng đầy ở đó, thế là tiêu đời...
|