Quote:
Originally Posted by anhtuan714
Tiếng Việt là đơn âm, không thể áp dụng theo phương pháp dạy ráp ô theo tiếng Anh được !
|
Đúng rồi anhtuan.
Cách dạy này để giúp trẻ em tách âm trong các ngôn ngữ đa âm multisyllable, giống như chữ "International" thì tách ra thành 5 ô rời vậy: In-ter-na-tion->nal
Còn chữ Việt thì one-to-one, cứ một chữ là một ô, mấy anh tiến sĩ XHCN đỉnh cao trí tuệ ngồi đó mổ xẻ hoài cũng vậy thôi.
Chữ Việt, muốn màu mè thì đóng khung từng chữ một rồi kẹt cứng luôn chứ có làm được gì hơn. Mỗi chữ là đóng khung thành một ô hình.
Thơ lục bát thì họ vẽ 6 hình và 8 hình, tất nhiên rồi, nguyên cuốn Kim Vân Kiều thì cũng 6,8,6,8,6,8 cho đến suốt đời...
Như đọc trong bài viết, bầy khỉ Trường Sơn rất cố gắng tách chữ SEN ra thành hai vần, SỜ và EN, nhưng rốt lại cũng chỉ một chữ SEN là một ô hình. Còn chơi nguyên cả 2 trang để BẺ SEN RA và NỐI SEN LẠI, mà rồi vẫn là độc âm! Và đó không phải là phương pháp dùng hình vẽ giống như của nước ngoài xử dụng. Cắm lộn râu! Con nít mà đọc qua 2 trang "dễ hiểu" đó thì ù tai hết luôn.
Sau đó còn ngây dại ví dụ bằng các chữ đa âm trong English nữa chứ. BED, COM-PU-TER, MO-TOR-CY-CLE! Toàn là những chữ single words nhưng có thể tách rời ra từng ô hình được.