Ừ , từ xưa tới nay rồi , bất cứ chứng nhận giấy tờ gì cũng vậy , không riêng gì đất đai ,người dân mà muốn gặp người có thẩm quyền hầu như là : bận đi hợp , bận đi công tác , bận đi nưỚc ngoài....thú tục đã rờm rà mà còn " câu giờ "....túm lại việc nhỏ thì gói thuốc hay chầu nhậu , chuyện lớn tí thì " bao thư ", hoặc có thể đổi " tình một đêm " để được kết quả , bằng chứng là cán bộ vào nhà nghĩ , khách sạn bàn việc với người có chồng thiếu gì....muốn loại bỏ nhỮng tên vô dụng này thì chính phủ vn cần phải có 1 đoàn kiểm tra liêm chính ,thí dụ : giả làm người dân đi chứng giấy tờ coi tên nào " câu giờ " thì sa thái liền , không cần " rút kinh nghiệm sâu sắc " con mẹ gì hết
|