Theo thông tin từ bài báo suy ra:
Ông sinh năm 1965, đến năm 18 tuổi thi đỗ vào trường đại học quân sự USC. Ra trường cấp bậc thiếu uý vào năm 1987. Sau 30 năm đi trên đường binh nghiệp, đến năm 2017 ông được thăng lon thiếu tướng. Lúc này ông được 52 tuổi.
Như vậy, thăng tiến binh nghiệp của ông thuộc loại bình thường. Có nghĩa là không phải trường hợp thăng tiến đặc biệt hay khác thường.
Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây chính là chỗ ông ta là người gốc Việt đầu tiên đạt được thành tựu binh nghiệp ở mức này.
Không biết các vị thường hô hào mọi người phải quan tâm đến sử Việt, văn hoá Việt đã có dòng nào lưu sự kiện đặc biệt này vào văn khố lưu lại cho hậu thế chưa?
|