Quote:
|
Một người khác viết: "Tại sao Britain's Got Talent được gọi là cuộc thi tìm kiếm tài năng Anh?... Một nửa thí sinh dự thi không sống ở Anh!". Cùng ý kiến này, những khán giả khác bày tỏ: "Tôi nghĩ Britain's Got Talent nên đổi thành World's Got Talent" hay "Tôi không phản đối khi những người nước ngoài thi Britain's Got Talent vì họ trình diễn rất hay nhưng nếu họ chiến thắng, về cơ bản đó có được gọi là tài năng của người Anh hay không?"...
|
Đừng có lo họ chiến thắng. Người Anh khôn tổ cha!
Muốn tìm talent cho Britain? Tên của chương trình tuy là vậy, nhưng thực chất nó lại chỉ là một entertainment show, đạt được kết quả tìm ra tài năng càng tốt!
Nếu phải hạn chế chỉ được dùng người ở England, thì làm sao đủ số lượng để trụ mà kéo dài về sau?
Cho nên ban tổ chức mới mời thêm khách tứ xứ vô cho nó thêm hào hứng đủ mọi màu sắc.
Và sau mỗi đợt trình diễn thì luôn luôn có một số ứng viên người Anh thắng mà, số bị loại ra thì dở quá vô tiếp làm chi.
Đến màn chót thì cũng chỉ những người Anh còn sót lại là thắng giải, các khách mời râu rìa bay ra hết, coi như các phần dự thi dọc đường của họ chỉ là để góp phần cho thêm xôm tụ mà thôi.
Thì kết quả cuối cùng cũng vậy chứ có gì mà lo. Britain's Got Talents, sẽ tìm ra một số tài năng cho Britain. Các khách mời vì có cống hiến tài năng trình diễn, thì sẽ được hưởng ké "exposure" từ show này, tương lai ra sao tùy họ. Họ được mời diễn vì sẵn có biệt tài, chứ không phải họ khơi khơi tới chẳng làm ra trò gì, rồi giựt giải chạy mất!