Đây quả là vđ nan giải, vì quyền lợi kinh tế bao giờ vẫn là trước tiên, nếu 0 nói là trên hết...Nhìn về khía cạnh khác trong mối quan hệ Đức-Thổ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn...Những người chống đối Erdogan cũng bị đối xử như chó thôi, cho dù có mang quốc tịch Đức (Thổ gốc Đức hoặc người Đức 100%)...Erdogan đem mấy "con chó" này lên bàn cân, vs đòi vô EU và ngăn chận làn sóng tỵ nạn tràn vào EU vv...CSVN thì thương mại có lẽ là quan trọng hơn chăng, mình 0 rõ lắm...vì hầu như tất cả những gì mắt thấy tai nghe thì sự thật rất ít, ngay cả từ phía chính phủ Đức, đặc biệt dười thời bà Merkel...Thật sự tôi chưa biết giá trị của 6 người nêu trong bài cao bao nhiêu đối với Đức để họ can thiệp...từ đó cũng 0 thể nào định được mức trừng phạt, răn đe CSVN thế nào cho hợp tình hợp lý...thực tế là 6 người đó (cũng như nhiều người khác trong bóng tối, bị thủ tiêu, bắt bớ từ lâu vv..) vào tù như Trần Huỳnh Duy Thức vv...chờ xem Đức phản ứng ra sao...vụ Trịnh xuân Thanh còn chưa đến đâu...tôi 0 hy vọng gì lắm....
--> Đức được và mất gì khi xen vào chuyện nội bộ của CSVN? Chở xem sao...
|