Nếu như cổ phần Thúy Nga đã bán cho 1 ngươì ở Việt Nam mua rồi thì chiều hướng phải do người đó muốn thôi...Còn việc người đó mua TT Thúy Nga với mục đích của nghị quyết 36 thì chịu thôi...Đìều đó ngưòi dân hải ngoại cần kiểm chứng và nhìn vô đường hướng mà TT Thúy Nga đang đi...Cũng giống như việc Vietface tô chức thi VStar để đón những nhân tài từ Việt Nam sang Mỹ hợp pháp hay cho vào truyền hình những chương trình có lợi cho Việt Nam thì cũng chịu thôi vì thời gian đã lâu mà người già Việt tại hại ngoại đã thích và ghiền chương trình này ko bỏ đuợc thì làm gì bây giờ...Trong TT Thúy Nga từng có Ái Vân, Thu Phương, Bằng Kiều những ca sỹ này làm gì trong TT thì mọi người cũng đã hiều rõ...Đâu cần phải ai nói ra...Còn nói về nghệ thuật thì Nguyễn Ngọc Ngạn cũng làm theo đồng tiền thôi...Lãnh lương thì phải làm...dủng từ ngữ văn chuơng và hiểu biết của mình để noí khác đường hướng của TT Thuý Nga thì ai cũng vậy...ăn tiền thì phải làm...Chỉ có ai tìm ra được điểm sai mà nói trên pháp luật nuớc Mỹ thì mới chống đuợc TT còn ko thì chỉ hô hào cũng chẳng làm gì đuợc đâu...
|