03-08-2018
|
#3
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by seaside230
Luật di trú Mỹ nên định nghĩa 2 chữ “thân nhân”, theo tui thì thân nhân là cha mẹ ruột, cha mẹ vợ ruột, con cái ruột, con cái riêng của vợ hay chồng, những người này sau khi đến Mỹ không được bảo lãnh dây chuyền nữa, đây là quan điểm của tui, như vậy sẽ bớt gánh nặng cho nước Mỹ do sự trợ cấp tài chánh và y tế.
|
Nếu Mỹ siết chặt thêm tí nữa về luật kết hôn và tái hôn với người nước ngoài thì càng tốt.
Có nhiều người có thể nói là sống về cái nghề lạ lùng này. Đó là kết hôn và tái hôn. Chỉ cần đưa một người sang Mỹ, sau 3 năm khi có được Visa 10 năm thì xong hợp đồng. Lập tức lại có quyền kết hôn và bảo lãnh em khác. Và có thể lập lại đến 3 lần. Cứ 3 nhân cho 3 và rồi lại nhân cho 3 thì trong khoảng thời gian 10 năm con số này sẽ rất là khủng khiếp. 
|
|
|