Thỏa thuận này là nhằm bảo vệ những người vào nước Mỹ với tư cách là người tị nạn, chạy trốn chiến tranh ở Việt Nam. Trong năm 1995, Hoa Kỳ và Việt Nam khôi phục lại quan hệ ngoại giao.
Tuy nhiên, mức gia tăng trong năm nay dường như cho thấy rằng Hoa Kỳ không còn tuân thủ thỏa thuận đó nữa, theo những người ủng hộ di dân cho biết.
Hai chuyện này sao lại có dính líu với nhau, và tại sao lại bảo Mỹ không tuân theo thỏa thuận?
Mỹ đang trục xuất di dân lậu và những thành phần tội phạm chứ có trục xuất những người tị nạn VC bao giờ mà bảo là không tuân thủ? Nhìn theo khía cạnh khác thì có thể ai cũng đồng cảm được với những người đã hoàn lương và làm việc cham chỉ. Tuy nhiên ở một nước pháp luật đi đầu thì đành chịu.
|