Quote:
|
Việc Tổng thống Duterte cho phép san phẳng xe bị tịch thu do buôn lậu là cách làm mới so với truyền thống. Trước đây, những xe này có thể được giữ lại để bán đấu giá và mang thêm tiền về cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo ông Duterte, việc bán đấu giá như vậy sẽ tạo cho những kẻ buôn lậu cơ hội mua lại những chiếc xe này một cách hợp pháp.
|
Tên tổng thống này chỉ là một tay anh chị phàm phu lỗ mãng. Đóng trò làm mặt ngầu, chứ thực ra người ta đã kinh nghiệm trải qua những chuyện này nhiều rồi.
Mấy tên buôn lậu muốn mua lại những chiếc xe này một cách hợp pháp thì càng tốt chứ sao.
Nhưng cái khác biệt là bây giờ chúng phải bỏ tiền ra mà mua! Không bán thì chúng không có lỗ lã gì thêm cả, vì xe mua lậu thì đã mất sẵn, chui vào tay chính phủ rồi.
Đây là lão ta đập xe của chính phủ chứ nhằm nhò gì ai. Chứ một khi đã phải dùng tiền hợp pháp để mua, không mua được chiếc xe lậu đấu giá, thì đám dân đó cứ vô hãng mua một chiếc mới toanh khác, mua nhà, mua đất... làm sao cản nổi.