Đâu phải có chồng Mỹ thì được ưu tiên, và lại càng không thể vì lý do gì mà chính phủ Mỹ phải mở hồ sơ đặc biệt. Họ chỉ làm việc theo thủ tục và tất nhiên họ có lý do chính đáng để từ chối. Dùng những từ ngữ như là nước Mỹ phản bội họ thì thật là có phần quá đáng.
Cô này ở Mỹ từ bé và lại có chồng người Mỹ nhưng lại nói chuyện theo kiểu không hiểu luật lệ của Mỹ thì đã là một sự ngạc nhiên lớn rồi.
Yvonne Ái Vân Murray, có phải là cô ta cũng đổi qua họ chồng rồi sao? Như vậy thì tòa đại sứ Mỹ có cần phải tìm hiểu vì sao má cô ta theo họ chồng hay không? Hay là vì không nạp đầy đủ giấy tờ từ lúc đầu để khỏi phải bị nghi vấn như vậy?
Chuyện cha cô này đi diện nào và làm ăn ra sao ở đất Mỹ chẳng liên quan gì đến chuyện người dì có được qua Mỹ hay không. Tại sao lại bảo Mỹ phản bội gia đình cô ta?
Muốn người khác đồng tình thì phải có lý do chính đáng chứ chuyện mập mờ như vậy thì người ta chỉ có thể đồng cảm với nỗi đau mất đi người thân. Chuyện bảo lãnh thân nhân sang Mỹ thật sự chẳng phải đơn giản, không phải Mỹ gật đầu thì mọi việc được suông sẽ. Nhất là trong giai đoạn từ đầu năm 2017 cho đến nay.
Last edited by phokhuya; 02-02-2018 at 20:34.
|