Đồng thuận mà thôi. Đóng phim thì tiền bạc dựa theo mức độ lôi cuốn khách như buôn bán business vậy. Diễn viên thì tầm mức quan trọng mỗi người và mỗi vai đều khác. Chính hay phụ có nhằm gì, đâu có phải làm cùng một nghề như trong cơ quan chính phủ hay bệnh viện mà đòi bình đẳng. Thiếu gì nữ diễn viên lương cao ngất ở Hollywood. Cũng chưa biết Walberg bị vướng gì khi phải delay cái contract kế sau đó, và phần diễn thêm đòi hỏi từng người phải làm gì...
Có ca sĩ ra được một bản là cả triệu, có người ca xong không ai muốn trả tiền. Trong show biz thì phụ nữ cũng kiếm tiền quá xá rồi, đòi bình đẳng thì vẽ ra công thức tính toán và luật lệ ra sao mới công bằng?
|