Đúng là tựa để vô duyên đậm nét ăn cướp la làng .
Theo nguyên tắc đi du học, sau khi học xong thì phải về, chả lẽ học xong có ý ở lại là cố ý đồ đào ngủ rồi . Chính phủ Mỹ nhận vào với visa du học là học xong phải về, nào phải vào US với visa di dân đâu mà đòi bỏ American Dream để về.
Chừng nào mấy em này cầm cái visa Di dân vào Mỹ , sau 1 thời gian 4 năm sống tại Mỹ tương đuơng 4 năm học rồi quyết định đi về sống luôn (Miễn bàn kiểu "sống Mùa" như cha con Phạm Duy nhé) dưới chế độ CS Hanoi.. À, lúc đó mới danh chanh ngôn thuân xài từ "Bỏ American dream".
|