Bạn xem trọng Nga quá, thật ra Nga ngoại trừ quân sự dưới mắt Tây Âu chỉ là một thì trường tiêu thụ và là nguồn cung cấp nhiên liệu không hơn không kém, Tây Âu muốn giao dịch với Nga chỉ vì muốn bảo vệ những điều nêu trên bởi nó đem lại lợi ích cho chính họ. hãy xem trường hợp Trung Quốc không quốc gia nào có thể làm ngơ môt thị trường béo bở như vậy được dù quá nhiều mâu thuẫn tồn tại. Đừng nghĩ rằng sức mạnh quân sự của Nga có thể đe doạ được Tây Âu, họ có dư tiềm lực nhân sự, kỹ thuật, và dồi dào về tài chính hơn Nga nhiều lần, chẳng qua sau hai thế chiến họ không mặn mà để dây dưa vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Thiển nghĩ hiện tại ngoài Mỹ là quốc gia luôn muốn khẳng định sức mạnh của mình, điều này suy ra cũng hợp lý vì Mỹ mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế, vì thế tiếng nói của Mỹ có trọng lượng tích cực nhất, thí dụ có quốc gia nào không ngán lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, còn Nga và một cách nào đó cả Trung Quốc không đủ sức đe doạ Tây Âu ít nhất trong vài thập niên nữa.
|