Bây giờ chánh phũ Đức có la lối thế nảo thì không bao giờ bọn cộng sãn hà nội sẽ thả tên Thanh ,vì đây là báu vật của tên trọng lú ,cái quan trọng trong vấn đề của Thanh không phải 3000 tỷ Thanh làm mất mác ( theo như công sãn nói ) mà là trọng muốn diệt tận gốc tên Thăng và tên Dũng cùng bè đãng của Dũng ,
Trọng bất chấp quan hệ ngoại giao ,kinh tế của 2 nước sẽ bị rạn nứt ,Đức có thể trừng phạt vn bằng lịnh cấm vận với vn ,( để làm gương cho những nước ,có công dân sống lưu vong tại Đức , đừng có xài luật rừng bắt cóc người) nhưng tên Thanh là không thể thả về Đức lại
Có thể chúng bắt Thanh qua pháp ( theo như những bài viết trước ) để Thanh ở Paris vài ngảy , trong thời gian đó bọn chúng chích ma túy vào người Thanh sau đó cho lên phi cơ về vn của hảng hàng không air mấm ruốc và với 1 liều lượng ma tuý mổi ngày trong nguời thì tên Thanh đâu biết gì mà la lối ,với 1 paseport ngoại giao,thì cảnh sát phi cản đâu có biết chuyện Thanh bị bắt cóc và 1 khi lên máy bay rồi thì đâu còn chuyện gì để mà la lối nửa ,
|