Trợ cấp qua chương trình Food Stamps (hay SNAP) thì tối đa 1 người nhận được $29/week (29 đô la mỗi tuần). Với số tiền ít ỏi này, ăn mì "tôm" gói còn không đủ nói gì để dành dụm để có thể gữi về thân nhân gia đình ở VN.
Bên cạnh đó, ở đâu cũng vậy, phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc OTC (Over The Counters, thí dụ như Tylenol, Pepto Bismol, v.v.,) và phải nhín nhúc chút đỉnh tiền đê mua dầu gió xanh để cạo gió (thứ này cũng không rẻ đâu).
Do đó ai nói là người nghèo dùng tiền trợ cấp để gữi về VN là vu khống, là thóa mạ 1 cách bẫn thiễu bần tiện vô học thức vô giáo dục!!!!!
Nên nhớ tuy họ nghèo nhưng không đến nổi ngu xuần hèn hạ và ác độc như bọn VCs hiện nay!!!
|