Quote:
|
Những bài tập thể lực cực nặng của họ rất ít người nhìn thấy được."Như mỗi một chiêu cầm nã thủ, họ luyện bằng cách cầm khúc gỗ giống như một cái chày rồi vặn và vặn… trong nhiều ngày tháng, đến nỗi tay họ vô cùng khỏe và cứng, hơn cả một chiếc gọng kìm vậy.
|
Mấy gã võ sư xứ Việt Cộng cũng "mơ màng" giống y chang như gã đại sư phụ Thái Cực bị đo ván vậy.
Một khi đã muốn so sánh, như so giữa Tai Chi Chuan và MMA, thì đem điểm khác biệt ra so.
Chứ cầm nã thủ đã có từ muôn đời và được mọi nhánh võ thuật luyện tập tính luôn cả MMA, chú trọng nặng nhất là Thiếu Lâm, chứ không phải món riêng của Tai Chi.
Chuyện mấy bác Tai Chi bí mật luyện tập ít ai thấy, khổ công ra sao, thì kệ mấy bác. Rốt lại cũng vẫn là nhào lên võ đài xem anh nào còn đứng và anh nào nằm xuống sàn.
Chứ gã Từ Hiểu Đông đã bảo rằng nói bằng miệng vô ích, hãy ra đấu xem thực dụng ra sao. Thế mà mấy tên võ sư này lại tiếp tục nói bằng miệng. Nói dóc rằng tập như vậy thì "tay cứng hơn chiếc gọng kìm".
Ừ thì gọng kìm, nhưng tìm cái kìm nào để ra đấu với MMA đây?
Quote:
|
Thái Cực quyền khi cần tập nhanh họ sẽ tập rất nhanh, cần mạnh họ tập rất mạnh. Họ tập rất thiên về thể lực chứ không phải chỉ tập những động tác nhẹ nhàng như trên các video mà mọi người vẫn nhìn thấy".
|
Lạc vấn đề rồi bác võ sư ơi. Người ta biết khác nhau giữa võ nghệ Thái Cực Quyền và tập thể dục Thái Cực Dưỡng Sinh chứ.
Chuyện ở đây là, tập mạnh bạo nghe giỏi quá, nhưng ra đấu thì sao?
Quote:
|
Theo HLV Trịnh Hồng Minh ở môn phái Nhất Nam, người từng tập Thái Cực quyền thì với những cao thủ thực sự của môn này, họ có thể bước lên đài mà không hề thua kém một môn phái nào, kể cả MMA.
|
Bước lên đài chưa thấy Tai Chi Chuan thua kém ai? Vậy có thấy nó hơn được ai chưa? Mà mới đây thì thấy ôm đầu máu với chỉ 10 seconds.
Quote:
|
Võ sư Hồng Minh cũng kể rằng, ông nội của võ sư ngày xưa từng tập Thái Cực, ở độ tuổi gần 80 vẫn có thể chỉ cần đứng giữa 4 viên gạch rồi để ông (lúc đó 17 tuổi) thoải mái đấm nhưng không thể đấm trúng nổi.
|
Lan truyền mấy chuyện láo khoét như vậy, là lý do bị gã MMA chê là đồ nói láo, võ miệng không có cửa đứng trên võ đài.
Quote:
Không chỉ đánh giá thấp Ngụy Lôi, HLV Nguyễn Hoàng Hải còn cho rằng Từ Hiểu Đông thực chất cũng chỉ là hạng tầm thường ở MMA.
"Từ Hiểu Đông không hề có tên tuổi gì trong làng MMA cả. Nếu để so sánh với Cung Lê, Từ Hiểu Đông không có "cửa" để được bước lên đài thi đấu cùng.
|
Ngu cỡ này là cùng.
Đúng rằng Từ Hiểu Đông chỉ là hạng MMA tầm thường. Nhưng chê hắn như vậy thì coi như Tai Chi Chuan đội quần luôn, 10 seconds là banh chành với một gã tầm thường.
Và lại lôi Cung Lê ra, trong khi Cung Lê là MMA.