Quote:
Originally Posted by Williamtran
ok chính sách thay đổi thì ảnh hưởng cả 1 nước chứ không riêng gì mình*.>.Người việt mình giỏi nói và bàn về chính trị*,nhưng làm thì chẳng ra gì cả*.bạn không ưa*,không bầu cho ông ta*. Ông ấy vẫn làm tổng thống,Bạn vẫn phải tuân thủ những thay đổi đó*.Đó là quy luật*.>.nếu bạn thay đổi được thì bàn làm di chúc bạn thành công*,chứ kêu ca mỏi miệng được ích chi*.cũng như chính mọi người chúng ta vậy nếu thay đổi được số phận thì làm đi,còn không thì chấp nhận vậy phải không bạn OK chúc bạn vui về khỏe mạnh vô tư*" life is too short"
|
Sự khác nhau giữa 1 xứ tự do và 1 xứ CS ,đó là người dân có quyền :nói lên những gì họ cảm thấy không hài lòng về chính quyền , mà không sợ bị cấm cản hay bắt bớ .
Người dân không kêu ca bằng miệng , chẳng lẽ ôm bom nhảy vào Trump ... Hay là phải họp lại biểu tình ,đốt xe cảnh sát ,phá đường ,đập tiệm mới gọi là điều nên làm?
Chính phủ Mỹ nếu tự hào về nhân quyền : họ sẽ phải để ý đến những phản ứng ,kêu ca của người dân ...và đó cũng chính là điều tạo nên nước Mỹ .
Cám ơn cũng chúc bạn sống vô tư,không quan tâm mọi chuyện,để cuộc đời có thể dài hơn 1 chút ;khi sống chưa thỏa,mà đã xong 1 kiếp người.