Lý luận sai lầm:
Người có tài năng, dư thừa sức làm giàu, nhưng chọn con đường cứu giúp người thì làm gì sai cũng (được những fans ủng hộ và cho là không gì sai hay bị người ta soi mói) không sao hoặc là đó chỉ là lời bịa đặc?
Nếu như vậy những người ủng hộ HOCHIMINH cũng đang lý luận y như vậy thì sao?
Vạch lá tìm sâu?
Ba của ông Thanh Tú bị giết chết một cách oan ức (và thủ phạm vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật), là một người con (theo tui nghĩ) bất cứ ai cũng làm như ông. Vậy vạch lá tìm sâu? Đó là một lời nhận định không biết suy xét.
Tại sao ông Thanh Tú vạch sự thật về Trịnh Hội?
Ba của ông Thanh Tú bị giết chết oan ức và được nghi là do người của tổ chức Việt Tân , mà người sáng lập là ông Hoàng Cơ Minh (đã chết dưới tay CSVN).
Ông Hoàng Cơ Minh có một người em trai (Hoàng Cơ Trường, hay gì đó) hiện đang tiếp nối dẩn dắt Việt Tân. Ông Hoàng Cơ Trường lại cũng là một trong những người trong hội đồng quản trị (board of Directors) trong hội từ thiện mà hiện nay Trịnh Hội làm giám đốc.
Trịnh Hội đã nhiều lần tách ra sự dính dán tới Hoàng Cơ Trường và đảng Việt Tân, nhưng không phủ nhận là ông Hoàng Cơ Trường đã có làm trong bộ quản trị của hội.
Có thể vì lý do ba mình chết oan ức nên ông Thanh Tú muốn đem tất cả những người có dính dán tới Hoàng Cơ Minh ra ánh sáng, nên chuyện ông chỉ ra cái lợi dụng hội từ thiện để làm giàu của Trịnh Hội (không Trịnh Hội thì một người khác thôi) cũng từ lý do này.
Ủng hộ và biết ơn một cách mù quáng và bị tẩy nảo:
Ba của tui sang được Mỹ cũng nhờ một hội giúp đỡ cựu chiến binh và người đứng đầu lúc đó là bà Khúc Minh Thơ (bà giờ đã mất). Gia đình tui biết ơn ba rất nhiều và đã donate (đống góp tiền) cho hội giúp những người cựu chiến binh khác sang định cư tại Mỹ.
Giả dụ, bà Khúc Minh Thơ có biển thủ tiền của hội làm giàu cho riêng bà , thì tui cũng lên án và khinh khi bà do những động lực không chính đáng đó.
CSVN nổi tiếng (xấu) khi dùng câu này:
"Vì có công đống góp (cho CM) nên cho dù có làm sai cũng sẻ được tổ chức khiển trách để rút kinh nghiệm và chuyển đổi công tác, để lần sau không vi phạm nữa".
Người Việt khi nghe câu này thì chỉ cười châm biếm "Sợi dây kinh nghiệm của họ dài quá nên rút hoài không hết". Một số người Việt Cộng Hòa cũng làm như vậy, họ xét xử một sự việc dựa trên cãm xúc mà bỏ qua hết tang chứng, sự thật hay cả luật pháp.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nói thì nói vậy thôi:
Nếu ai ủng hộ Trump thì gì họ cũng cho là Trump đúng.
Nếu ai ủng hộ HoChiMinh thì gì họ cũng cho là HoChiMinh là người tài, tìm đường cứu nước, và hỏi ngược lại "có làm được như HoChiMinh không?" hay chỉ nói xấu, soi mói, vạch lá tìm sâu, làm mất uy tính của ông?
Ai ủng hộ Trịnh Hội cũng sẻ ........ như vậy thôi.
Last edited by whuynh; 03-26-2017 at 08:47.
|