Con số 190 ngàn quả thật là bất ngờ, tuy nhiên cũng không phải là không tin được.
Nếu kiểm tra hết những tiệm nail trên toàn nước Mỹ thì sẽ rõ số người làm bất hợp pháp không ít. Còn lại là những nhà hàng, super market v.vv. Ở nhiều nơi thì đám dân ở lậu này còn hành nghề khác nữa. Chẳng hạn như làm bánh ở nhà, lò bún lậu, giữ trẻ lậu, nấu cơm tháng, cắt cỏ, làm vườn, bỏ báo, lượm lon v.vv.
Ngán ngẩm nhất vẫn là cái đám trồng cần sa và đâm thuê chém mướn. Tụi này không có gì để mất trên đất Mỹ, cho nên chúng sẽ không từ nan bất cứ chuyện gì, miễn sao làm ra tiền.
Nếu Mỹ thực sự muốn điều tra thì đừng hòng mà trốn thoát được. Cho dù là sắc dân nào thì đối với luật pháp ở Mỹ đều không được công nhận.
|