Nhìn vào thực chất vấn đề an ninh quốc gia thì Mỹ là Hiệp Chủng Quốc mà, đất nước hùng mạnh là do bàn tay của những người đủ mọi sắc dân tìm tự do dân chủ. Nhưng dĩ nhiên là cũng có những phần tử cực đoan được sinh ra và lớn lên ở Mỹ: đây mới chính là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà và một hiểm họa tiềm tàng bấy lâu nay.
Dù sắc lệnh chỉ giới hạn hiệu lực cho 7 quốc gia và 3 tháng nhưng tôi 0 tin mấy vào hiệu quả của nó, nếu được thực thi...Nếu nói trắng ra nước Mỹ chúng tớ thấy hết tiền rồi nên 0 muốn nhận thêm những người tỵ nạn nói chung (hiện nay đa số đến từ các nước như Iraq, Syria, Jemen), mà dân 7 nước này đều là nước nghèo cả. nhất là Somalia...Nếu tuyến bố như thế thì chả ma nào dám làm, mà ký sắc lệnh kia thì cũng lòi ra chuyện kỳ thị tôn giáo: đây là hành động vi hiến ! Mặt khác Trump cũng muốn lấy lòng dân mà thực hiện lời hứa khi tranh cử...
Tôi thấy nếu Trump và cố vấn muốn đề cập đến an ninh quốc gia thì phải cho các nước như Ả Rập, Ai Cập, Libanon và Nga và Trung Cộng luôn mới hợp lý, thành thử cứ ký rồi cùng nhau ra Tối Cao Pháp Viện...
Dân Mỹ đã rất vui mừng vì có người xách động quần chúng, gây chia rẽ nội bộ, rồi đây sẽ có những vụ kỳ thị tôn giáo và chủng tộc xảy đến nhiều hơn nữa, mà người Việt da vàng mũi tẹt cũng sẽ như...cá nằm trên thớt...Putin và họ Tập Trư Bát Giới đang xoa tay cười khoái trá tự bao giờ...
|