11-11-2016
|
#6
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2007
Posts: 4,717
Thanks: 6
Thanked 2,981 Times in 1,543 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 371 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by LenhHoHuynh
"Tuy nhiên, có thể nhận xét một cách hài hước rằng đàn ông Việt Nam ở Việt Nam thì sướng như vua"
==> "sướng như vua" chỉ để thỏa mãn các cảm giác thấp hèn, chỉ biết sướng cho bản thân, không nghĩ đến gia đình, con cái, vợ chồng, không chỉ đàn ông ở VN, nhiều bà, nhiều cô ở VN giờ cũng chen đua đắm chìm trong dục lạc
"...còn đàn ông Việt Nam ở Mỹ thì khổ thiệt khổ vì bị xếp sau cả con… cún. Chao ôi!"
==> khổ hay sướng chỉ là định nghĩa đặt trên góc độ bản chất bên trong, bản chất thấp hèn, dục lạc thì sẽ cho là "khổ," nhưng bản chất cao thượng, biết nghĩ đến người hơn chỉ cho mình, biết nghĩ đến hậu quả, đến con cái, người đàn ông ở Mỹ sống trưởng thành hơn, chững chạc hơn, yên bình hơn, thành đạt vững chắc hơn, họ không chỉ sống cho hôm nay con cho cả ngày mai, vì con cháu và những thế hệ sau.
Đàn ông Việt ở Mỹ phải nên nói là biết sống hơn, hiểu được ý nghĩa và giá trị cuộc sống hơn, sống nhân bản hơn.
|
  
|
|
|