View Single Post
Old 10-13-2016   #12
haima
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 160
Thanks: 3
Thanked 29 Times in 20 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 16
haima Reputation Uy Tín Level 1haima Reputation Uy Tín Level 1
Default

Tất cả chỉ là sự lựa chọn của bạn mà thôi,đơn giản là được cái này thì mất cái kia.
Nếu ở VN có nhà cửa,tài sản,việc làm ngon lành vậy thì bạn sang Mỹ làm gì.Nếu
chấp nhận sang đây làm nail hay là nghề lao động gì đó,có bị nhiễm độc hoá chất
thì cũng chẳng sao,vì bạn hy sinh cho con cái của bạn để có 1 cuộc sống và tương
lai tốt.Tiền tỷ,tỷ ở VN nghe thấy lớn lao qúa.Vì đồng tiền mất giá,không có bảo chứng nên chỉ có giá trị trong nước mà thôi.Nghĩ lại cách đây khoàng 1982 hay 83
gì đó,không nhớ chắc lắm vì lâu quá rồi.1000 đô la US đổi được khoảng 1cây 2
vàng,bây giờ thì đổi khoảng 5,6 chỉ.1 tỷ VN gồm tiền 10.000,20.000,50.000 chắc phải lấy bao bố mà đựng,bây giờ có tờ 500.000,100U.S đổi hơn 4 tờ,nhửng người
buôn bán nhỏ,hàng rong....nhiều khi không có đủ tiền để thối lại.Những nước lớn
trên thế giới,mệnh giá tiền cao nhất chỉ có 100 thôi.Ngày xưa thời VNCH cũng vậy,
sau này lạm phát mới có tờ 200,500.
Ngày xưa khi thay đổi chế độ,người VN đi,trốn chạy,hay tìm đủ mọi cách để sang 1
nước khác và lý do gì thì các bạn đã biết.Bây giờ thì người VN tìm cách đi ra nước
ngoài,không riêng gì Mỹ với những lý do khác:dịch vụ hôn nhân giá cả thương lượng,du học...bây giờ thì sang làm ăn ở Mỹ $$$ có thẻ xanh.Chuyện dài dài lắm,
ví người này biết 1 vài trường hợp,người kia biết vài trường hợp khác.Tôi có nghe
cách đây không lâu lắm.1 số nhân viên cao cấp của sở di trú của Mỹ ở VN cũng
mánh mung làm thẻ xanh với sự thông đồng của người VN và người VN ở Mỹ,bị bể
ổ và bị bắt rồi.Nói chung ai muốn đi thì tìm đủ mọi cách mà đi,đó là chuyện của họ,
hay cũng được,dở cũng được.Mình thấy topic này cũng vui,có chút ý kiến cho vui
vậy thôi.
Ở trên mình thấy có bạn viết "Why are American-Vietnamese entertainer go back
to VN " tiếng Mỹ của tàm tạm thôi nên dùng tiếng VN.Nhìn vào sự thật thì thị trường âm nhạc VN ở Mỹ,Úc...đi xuống 1 cách thê thảm vì các trung tâm tổ chức
lớn hay nhỏ,họ không thu được lợi nhuận họ mong muốn,nên làm ít show đi.Video
phát hành không bán được,ngày trước bán được 1 triệu nay chỉ bán khoảng 1 nửa
...Ca sĩ,nghệ sĩ hài....nếu về VN mà không có trở ngại,thì trước sau cũng về hết thôi.Vì ở bên này càng ít show diễn,không đủ trang trải chi phí hàng tháng,nếu có
thêm job khác thì chỉ ai ít tuổi,ở Mỹ lâu,còn số lớn tuổi thì khó có job lắm,vì họ nổi
tiếng không đi làm mấy việc loàng xoàng đâu.
Về VN làm liveshow,được mời làm giám khảo,ngồi ghế nóng,nếu nổi tiếng như
Chế Linh,Thanh Tuyền,Khánh Ly,Giao Linh,Ý Lan,Khánh Hà...Hồng Đào,Vân Sơn....
Ở VN họ kiếm tiền nhiều hơn,được trọng vọng hơn,chi phí ít hơn bên Mỹ.Bên Mỹ trả
tiền nhà,điện,gas,bảo hiểm xe,y tế...với vài show 1 năm ở bên Mỹ làm sao mà chịu thấu,còn chờ gì mà không chạy về.
Ở VN show lớn show nhỏ,hàng ngày và hàng tuần.3 miền Nam Trung Bắc:bar,tụ
điểm,phòng trà lớn nhỏ,khu du lịch resort....
Đại khái là như vậy,mình chỉ biết 1 chút đưa lên đây đọc chơi,bạn nào biết thêm
gì đó,đưa lên thêm cho vui.
haima_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to haima For This Useful Post:
Gibbs (10-13-2016)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11018 seconds with 10 queries