Nga văn , anh văn , pháp văn đối với chúng ta (= những người Vệtt Nam ) đều là ngoại ngữ . Có khác nhau là ở chỗ SINH NGỮ và TỬ NGỮ , quan điểm sinh ngữ ở đây là thứ ngôn ngữ được phổ cập và áp dụng trong nhiều quốc gia trên thế giới . Chả hạn như tiếng anh được xem là thứ ngôn ngữ chính trong lãnh vực văn kiện bang giao quốc tế . Còn Hán văn là tử ngữ , người ta phải mất thời gian dài hơn để nhìn và nhớ mặt chữ đó là chưa kể đến ý nghĩa của chữ ( nhất tự lục nghì = một chữ có sáu nghĩa ) . Ở một khía cạnh khác , quốc ngữ của chúng ta có cái lợi thế là viết theo trường phái roma hoàn toàn đơn giản hơn lối viết theo kiểu chữ phạn của các nước như Ân Độ , Thái Lan , Campuchia , Lào ...
Với sự tiến bộ vượt bậc của Y - Khoa học nhất là khoa học kỹ thuật biết bao kiến thức mới cần phải học hỏi , lại bắt học sinh quay về học Hán văn nghĩa là phí đi mất cái thời gian vô cùng quý báu của chúng ta để đi học tử ngữ vô bổ kia thì trình độ kiến thức lại càng tụt hậu thêm nữa . Đừng vì quyền lợi Đảng phái , chủ nghĩa nô lệ mà kìm hãm cả một dân tộc trong cái sự nghiệp của phường gian ác bán nước hại dân làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp bắc phương Chệt cộng ./. dereklong
|