Đảng lãnh đạo..Nhà nước quản lý...từ việc do lãnh đạo không thông mình để đầu tư làm ô nhiễm môi trường gây sự đói nghèo cả một vùng rộng lớn trải dài 4 tỉnh miền Trung ...làm tất cả dân sống bám biển bị thiệt hại nặng nề...Nhưng nhà nước lại tính toán quá kỹ lưỡng về vấn để hỗ trợ,đền bù..? vì sợ rằng người dân lừa gạt chánh quyền ...hỏi có chánh quyển nào lại nghi ngờ người dân lừa gạt mình chứ ??...vì chính họ là yếu tố xây dựng nên Xã hội nầy đó mà(vì có Dân mới có chánh quyển đó mà)Không có cái ăn thì ôm cái chữ để làm gì...???
|