"...Chúng ta hãy nên bỏ lối suy nghĩ đó khi bàn về chảy máu chất xám, vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể thảo luận về vấn đề này một cách hiệu quả và thực tiễn hơn."
Lý tưởng hóa cũng bắt nguồn từ những người mang danh (hoặc tự gán, tự mua bằng cấp và muôn ngàn cái tự) trí thức. Ở VN thực tế 0 có thảo luận mà chỉ là tranh luận, thành thử kết quả 0 bao giờ như sách vở nêu ra cả...Nghĩ cho cùng, học để mở mang kiến thức nhưng kỳ thực cũng chỉ đề cao cá nhân chủ nghĩa mà thôi. Học để cống hiến cho quốc gia, làm người hữu ích cho xã hội có vẻ như người cưỡi ngựa xem hoa, từ thực tiễn đến thực dụng chẳng bao xa...Học xong ở lại ngoại quốc cũng do đó mà đến, chẳng có gì lạ...
|