Bất lực trước máy bay Israel, S-400 không thần diệu như quảng cáo
Hải Dương | 05/12/2015 07:30
Theo kênh truyền h́nh Channel 2 (Israel), các chiến đấu cơ của không quân nước này đă thực hiện một số đợt ném bom ở phía Bắc Damascus (Syria) tối ngày 3 và rạng sáng ngày 4/12.
Mục tiêu của trận không kích trên được cho là 4 xe tải chở tên lửa đạn đạo của Quân đội Syria vừa mới rời khỏi căn cứ.
Được biết, trước đó có thông tin cho rằng trong ṿng vài tuần trở lại đây, Không quân Israel đă thực hiện 5 chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Syria, kể cả ngay chính tại thủ đô Damascus.
Hành động này đă tái khẳng định những tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu rằng: nếu cánh vũ trang Hezbollah muốn vận chuyển vũ khí qua lănh thổ Syria, Israel sẽ có hành động đáp trả tức th́.
Các tiêm kích F-15 và F-16 của Không quân Israel
Các tiêm kích F-15 và F-16 của Không quân Israel
Điều đáng nói là động thái này diễn ra ngay sau khi Nga điều động hệ thống tên lửa pḥng không tầm xa S-400 Triumf tới Syria và trang bị tên lửa không đối không cho các chiến đấu cơ sau vụ chiếc cường kích Su-24 bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Với S-400, Nga tự tin đă tạo lập nên được một "Vùng cấm bay", đảm bảo không một máy bay tiêm kích hay ném bom nào của nước ngoài được tự do hoạt động trên bầu trời Syria nếu họ chưa cho phép.
Niềm tin của Nga không phải là vô căn cứ, nhờ các loại radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực tối tân như 96L6, 92N6; kết hợp đa dạng các loại đạn tên lửa đánh chặn ở mọi độ cao và cự ly như 9M96 hay 40N6, S-400 hoàn toàn đủ sức tiêu diệt mọi mục tiêu trong ṿng bán kính 400 km.
Thế nhưng một lần nữa, "Lá chắn pḥng không" tối tân bậc nhất của Nga lại bị Không quân Israel dễ dàng xuyên thủng.
Bất chấp S-400, Israel lại dễ dàng không kích như vào chỗ không người
Bất chấp S-400, Israel lại dễ dàng không kích như vào chỗ không người
Có ư kiến cho rằng phía Nga đă nhận ra sự xâm nhập của máy bay Israel, nhưng họ quyết định bỏ qua nhằm đáp lễ việc Israel không bắn hạ cường kích Nga vô t́nh bay lạc vào không phận nước này vài hôm trước.
Tuy nhiên quan điểm trên ít nhận được sự đồng t́nh, do mục đích chính của Nga khi hiện diện tại Syria là để bảo vệ chính quyền Tổng thống al-Assad, họ chắc chắn không thể để đồng minh, hay chí ít là phe thân hữu với đồng minh của ḿnh bị tổn hại.
Trong trường hợp muốn đáp lễ nhưng vẫn giữ ǵn trọn vẹn ḥa khí, tổ hợp pḥng không S-400 chỉ cần gửi tín hiệu mục tiêu đă bị khóa bởi radar điều khiển hỏa lực là đủ để máy bay Israel biết phận mà rút lui.
Hoặc theo cách khác, Nga sẽ phải cảnh báo cho Quân đội Syria biết về vụ xâm nhập trên để có phương án pḥng tránh hay di tản.
Thế nhưng thực tế lại diễn ra khác hẳn, Không quân Israel đă thực hiện vụ oanh kích một cách trót lọt và rút lui an toàn như thể đang dạo chơi mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Do vậy, trong trường hợp này chỉ có thể đi tới kết luận là hệ thống tên lửa pḥng không S-400 Triumf của Nga đă bị vô hiệu hóa và không hề thần diệu như vẫn được quảng cáo mà thôi.
|