Ừ , ngẫm nghĩ câu tựa đề này " Nước Nga tìm kiếm sự yên ổn bằng chiến tranh " thực tế bây giờ trên thế giới kẻ" " hiếu chiến " là ai biết rồi và cũng kèm theo đó là nhỮng nước trãi qua cuộc càng quét " hòa bình " ra sao ai cũng biết , ngay cả LHQ cũng biết và từng can ngăn cho sư, " hiếu chiến " này rồi....nhiêu `lúc ăn cơm quốc gia cũng khổ....để khỏi phải bị mang tiếng " ăn cháo đá bát "......nhưng nghĩ cho cùng là ,những nước tự do , ta có quyền được phát biểu ,ý kiến, mà ngay cả những tiềm nhiệm từng tuyên bố là sai , nhưng với cộng sản ,thì khi nói về sự thật như vậY thì sẽ bị " chống phá nhà nước "....mặc dù người đứng đầu cộng sản vn cũng từng tuyên bố cái đó là sai , ta chỉ cần lặp lại kiểu như trên là bị bắt liền....có lẽ sống dưới chế độ cộng sản đã lâu, nên có những người bị nhồi sọ, theo thói quen , cứ tôn trọng người giàu , cúi đầu dưới quyền thế....người Mỹ hay nhất điểm này , không đồng ý là phát biểu ,dù người đó cũng làm công chức chính phủ , nhìn cách tranh cử thì ta học hỏi rất nhiều , thoải mái mà nói không sơ " sự thật " kiểu công sản , vuốt ve khi người ta cho 1 cái chức phận , cho chút tiền , cho cái nhà tình nghĩa và thâm chí 1 chầu nhậu thôi cũng lê lết dạ , vâng làm đủ điều mà bản thân ta không được quyền làm chủ như xứ tự do
|