Có lẽ việc trồng cần sa sẽ trở nên một vấn nạn mới tại Mỹ. Đã có những trường hợp tương tự bị phát hiện ở nhiều tiểu bang.
Những tên du học sinh thật ra là bọn trá hình. Mục đích chính chúng được đưa sang nước ngoài là canh giữ những vườn cần sa. Những căn nhà chúng gọi là mướn, thật sự chỉ là một cái cớ. Thật ra thì những căn nhà này đều là của những tên trong đường giây của chúng. Nếu bị bắt thì chủ căn nhà không cần phải chịu trách nhiệm, và bọn chúng sẽ chỉ bị gởi về lại xứ sở, và tất nhiên là sẽ lại được gởi qua một nước khác để tiếp tục nghề cũ.
Nếu bảo dân làm móng là làm nghề hợp pháp thì không sai, nhưng nếu nghề tay trái của đám dân này là ăn Welfare, và sở hữu nhiều căn nhà nhưng không đứng tên. Những căn nhà này lại nằm trong đường giây của bọn trồng cần sa thì có còn là hợp pháp không?
Rồi đây sẽ còn những phát hiện khác còn chấn động hơn nhiều.
|