Ngày 31/3, trong khuôn khổ phiên họp thứ 132 của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU 132), các đại biểu tại Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền đã tập trung thảo luận về vai trò của nghị viện trong việc giải quyết các thách thức cơ bản nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thông tin về các bộ luật đã được giới chức nước mình thông qua trong thời gian qua nhằm thực hiện trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Bà Betty Amongi - nghị viên Uganda - chia sẻ, năm 2014, Bộ Tài chính và Bộ Y tế Uganda đã dành sự quan tâm đặc biệt tới chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và các bệnh nhân HIV/AIDS với việc ban hành luật quy định về việc xét nghiệm kịp thời và điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em có HIV. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, huy động tài chính là vấn đề quan trọng nhất giúp phụ nữ và trẻ em toàn cầu được tiếp cận với dịch vụ y tế bên cạnh một số yếu tố khác như luật pháp, nhận thức, và chất lượng dịch vụ y tế ở các nước.
Cũng trong ngày 31/3, Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh thế giới” và nghị quyết về chủ đề khẩn cấp.
VietBF© Sưu tập