"Tự do cũng có cái nhân tâm lể nghỉa và giới hạn của nó, nếu tờ báo nào đó đem chúa Jêsu ra diểu cợt vô ý thức, mẹ đồng trinh là láo khoét diểu cợt sự đồng trinh của đức mẹ thì sao..."

Đúng rồi, sự tự do cho dù là ở trên trời thì cũng phải có giới hạn cũa Thiên đạo, thử nghĩ nếu như caole "phạm pháp" ở đây thì hậu quả sẻ là banned... no question
Ở "phía sau" của những sự việc đó rất là mâu thuẫn, phức tạp vô cùng, và 2 chữ "Thánh chiến"... caole nghe từ lúc mới lọt lòng mẹ. Càng nghĩ càng thêm phiền-não = Tu tâm dưỡng tánh là thượng sách, ai có cách nào hay hơn nữa không?.