chu9 copy những lời này ......gởi mấy ông B5.................. .......
Tâm Tư Việt Hùng •
Anh Điếu Cày thật xứng đáng nhận giải thưởng danh dự này. Tiếc thay còn có một số it người mang danh là đấu tranh cho tự do mà còn đưa ra những lời lẽ thiếu ý thức, nghi kỵ Điếu Cày vì cho rằng anh từng là bộ đội cộng sản. Một người lớn lên trong chế độ cộng sản bị bưng bít khắt khe trong bức màn sắt của những năm đen tối ở miền Bắc, và chỉ có một chọn lựa duy nhất là phải đi bộ đội đánh Mỹ thì làm sao tránh được? Ai cũng hiểu lá cờ vàng là lá cờ của người Việt tỵ nạn cộng sản, lá cờ của miền nam tự do, nhưng một số người dùng hình ảnh lá cờ vàng để đánh phá anh Điếu Cày đã vô tình làm giảm giá trị của lá cờ này. Chính nghĩa là gì? Anh Điếu Cày từng là bộ đội nhưng anh hiểu được chính nghĩa tự do nên anh đã lập nên Hội Nhà Báo Tự Do ngay trong nước, như vậy có nghĩa là ý chí tự do ở trong anh có thể cao quý như chính nghĩa của ngọn cờ vàng rồi còn gì? Có ai trong những người chửi Điếu Cày đã từng sống ở VN dám đứng thẳng mà chống chế độ như anh ĐC chưa? Nếu những người này thề chết dưới màu cờ vàng vậy thì khi cộng sản vào miền Nam họ có dám mở miệng nói rằng họ không chấp nhận lá cờ đỏ không? Hay là lúc đó bị bắt chào cờ đỏ cũng phải chào? Anh chống cộng, anh yêu màu cờ vàng, nhiều người ủng hộ anh, nhưng xin đừng dùng lá cờ Tự Do ấy mà đánh phá nguời yêu tự do, một chiến sĩ tự do như anh ĐC. Hãy để lá cờ vàng này được vinh danh như nó đã từng được bao người Việt yêu tự do đã ngã xuống để bảo vệ nó, bảo vệ quyền tự do cho mọi người, và xin đừng làm hoen ố màu cờ này khi biến nó thành trò cười mà đánh phá, chụp mũ những người vừa thoát khỏi gông cùm cộng sản đến xứ tự do để được tỵ nạn. Chính họ là người những nạn nhân của cộng sản không lẽ những người nhân danh Tự Do lại muốn biến họ thành nạn nhân của Cộng Hòa? Tôi tin là những ai từng là nạn nhân của cộng sản phải hiểu được những mất mát mà mình từng trải qua và tránh xúc phạm những người cũng là nạn nhân của chế đô man rợ cộng sản đã can đảm dám chống độc tài cộng sản ngay trong lòng cộng sản để phải trả giá cho bao năm tháng tù đày cũng vì lý tưởng tự do cho dân tộc mình.
|