Quote:
Originally Posted by lergeneral
Nhà nước đâu có cấm người tranh đấu cho sự phát triển của VN .Nhưng đấu tranh theo cách tiêu diệt chế độ nầy để khai sinh ra chế độ khác thì chỉ là một hành động mỵ dân . Như Hoa kỳ dù cho Đảng Dân chủ thắng nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn nguyên ......nhưng bọn cờ vàng thì đấu tranh bằng bảng án tế sống hơn 10 triệu người VN có liên hệ đến nhà nước hiện nay ? Thử hỏi có thành công không? Nhìn lại cách làm đó của bọn Pol Pot ở Campuchia thì rõ .
|
Mở miệng nói chuyện như một thằng cộng sản con với những danh từ "mị dân" như tự do trong khuôn khổ ... .
ĐM cái khuôn khổ của tụi CS chỉ cho bằng cá hố xí thì còn là tự do con mẹ gì nữa. Dùng theo từ Vẹm là vãi lồn.
Ấu trĩ hơn nữa là đem đảng này với đảng kia ở xứ tự do ra so sánh. Ở xứ tự do đảng nào cũng cần lá phiếu, cần lòng dân, nên quyền lợi duy nhất người dân được làm là biểu tình để tỏ rõ sự phản đối. Chỉ có mấy thằng đần độn mới cho là biểu tình để được phát triển.
Ở xứ độc tài CS thì dân chỉ là công cụ kiếm tiền cho tụi nó thì nó có cần lòng dân làm quái gì.
Không độc tài, ko tàn ác thì ko là CS. Cái lý lẽ đơn giản như vậy những thằng cộng sản con biết rõ rồi mà còn ngụy biện.