Đơn giản là vì rau muống rất rẽ, phải nên nói là rẽ mạt mới đúng. Tại sao ở VN đa số đều ăn rau muống hầu như mỗi ngày? Bởi vì họ chỉ có thể đủ tiền để mua bó rau muống mà thôi. Chuyện bổ dưỡng là chuyện thêu dệt bởi vì số lượng rau muống được bán ra mỗi ngày rất lớn.
Cứ nghĩ đến chuyện mà từng lượng lớn phân người, phân súc vật hòa lẫn với nhau để mang đi tưới rau muống cho cọng to, lá bự hầu để dễ dàng bắt mắt người mua là đã rùng mình rồi.
Xã hội gì mà chỉ mang những nghèo nàn, dốt nát ra để quảng cáo làm vị thuốc. Lường gạt, mị dân và phóng đại là sở trường của những tên CSVN khốn kiếp.
|