Nghịch lý là trong khi người dân trong nước không đuợc cái quyền biểu tình yêun ước chống quân xâm lược Tầu,bị csVN đàn áp,bắt bớ và tù tội,trong khi báo chí csVN thì cố tình bôi nhọ hành động biểu tình yêu nước.Thì csVN lại kéo cờ "máu" đi khắp nơi đồng thời cho báo chí được "tự do" đưa tin!? Một điều quan trọng là chính sự biêu tình yêu nước chống giặc Tầu của nhân dân trong nước mới là điều mà giặc Tầu lo sợ,cũng như được sự ủng hộ của thế giới người Việt hai ngoại luôn luôn đứng bên cạnh và ủng hộ tinh thần. Nhưng nên nhớ rằng dầu trong nước hay ngoài nuớc thì tất cả các cuộc biểu tình phản đối giặc Tầu,luôn luôn có bóng dáng của những kẻ làm tay sai cho csVN đê tuyên truyền và phá đám dưới hình thức trưong cờ "máu"!!!
|