Đâu cần chiến dịch làm chi cho phiền. Cứ nhằm chỗ nào có đám việt gian cộng sản núp là kéo đến biểu tình, chứi bới tụi nó không có đường làm ăn.
Đa số đám việt cộng sống ở hải ngoại đều làm chui làm lậu và khai gian lận trong kinh doanh. Cứ đánh thẳng vào điểm yếu này của tụi nó là chết mẹ tụi nó thôi. Nhiều khi các văn phòng thuế vụ không kiểm soát hết được, vì vậy chúng ta cần chỉ điểm những tên việt cộng nằm vùng để họ lôi cổ tụi nó ra xử trảm thôi.
Ví dụ như cái vụ trà trân châu đó. Khi cộng sản ồ à đầu tư mở các quán thứ trà này để lấn án những người làm ăn chân chính. Thế là người Việt tị nạn cộng sản ở Đức tung tuyệt chiêu bằng cách đồn thổi trong trà có chứa chất độc hại gây ung thu và gửi đến báo chí. Cuối cùng báo chí truyền tải tin tức về vụ này và các gia đình hoảng sợ nên cấm con em uống. Kết quả hàng ngàn quán trà trân châu do cộng sản đầu tư xập tiệm.
Last edited by darkray; 01-30-2014 at 09:09.
|