Tũ lạnh đột nhiên kêu to hơn bình thường và kéo dài nhiều ngày, dây là triệu chứng cái quạt (fan) đã bị hõng, thông thường là do cái bạc đạn (bearing) đã quá tuỗi sắp đi đong (died) rồi. Thay cái quạt (kể cả cái mô tơ (motor) thì âm thanh sẽ trở lại bình thường ngay.
Còn nghe nước chãy ròng ròng thì việc này cũng đáng được lưu tâm. Thông thường thì các máy lanh đều tiết ra một lượng nước rất nhỏ trong quá trình làm lạnh. Lượng nước này không đáng kể và được thoát ra chãy xuống 1 cái mâm (pan) phía dưới đáy của tủ lạnh và sẽ bốc hơi (evaporate) 1 cách tự nhiên. Nhưng nếu nơi bạn ở có vấn đề về điện (thí dụ như bị cúp điện quá nhiều lần, và quá nhiều giờ trong 1 lần cúp điện) thì đến 1 lúc nào đó, nước đá (ice) sẽ đóng rất nhiều xung quanh cái coil & radiator (xin lỗi, không biết tiếng Việt cho chữ này) kể cả bịt kín cái lỗ mà nước phải chảy thoát xuống cái mâm, và lúc đó tũ lạnh sẽ không còn lạnh nữa. Nếu vấn đề này xãy ra, sũa cũng không khó lắm và ai cũng làm được. Hảy tháo cái vách bên ngăn đá, rồi dùng cái máy xấy tóc thỗi hơi nóng tối đa vào cái coil và cái radiator cho đến khi nước đá (ice) không còn nữa. Lúc đó máy lanh sẽ hoat đông lai bình thường ngay. Để phòng ngừa bệnh nay xãy ra, thợ sữa chữa máy lạnh đề nghị chúng ta dùng cái may xấy tóc thỗi váo cai coi & radiator hai (2) lần mỗi năm.
|