View Single Post
Default 400 triệu người Trung Quốc không biết tiếng Trung
Old 09-08-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết khoảng 400 triệu người, chiếm khoảng 30% dân số Trung Quốc, không nói được thứ ngôn ngữ chính thức của đất nước này. Phát biểu với hãng tin Tân Hoa Xã hôm 5/9, nữ phát ngôn viên của bộ trên nói rằng trong số 70% dân nói được tiếng Trung, nhiều người chỉ nói được ở mức độ xoàng.

Bà cho biết việc thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ chính thức sẽ tập trung vào các vùng nông thôn và các khu vực có người dân tộc thiểu số. Lời thừa nhận trên được đưa ra vào lúc chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực thống nhất ngôn ngữ tại đất nước có hàng nghìn thổ ngữ khác nhau, trong đó có rất nhiều ngôn ngữ dân tộc. Tiếng Quảng Đông và tiếng Phúc Kiến được dùng nhiều ở cấp vùng miền. Tiếng Trung, còn gọi là tiếng phổ thông, là một trong những loại ngôn ngữ được nói rộng rãi nhất trên thế giới.

Từ nhiều thập niên qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khuếch trương tiếng Trung nhằm nỗ lực thống nhất ngôn ngữ tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Nhưng các nỗ lực của chính phủ đã gặp trở ngại do lãnh thổ rộng và thiếu đầu tư vào giáo dục, nhất là ở nông thôn.

Năm 2010, tại Tây Tạng đã xảy ra biểu tình phản đối việc buộc dùng tiếng phổ thông ở các trường học. Những người biểu tình cho rằng việc áp dụng quy định đó khiến văn hóa và ngôn ngữ dân tộc họ bị phai nhạt.
vnn
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trungquoc-83b33.jpg
Views:	321
Size:	180.9 KB
ID:	513814  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08972 seconds with 11 queries