Thái Lan đã bắt một cặp vợ chồng người Việt vì nghi ngờ cố gắng buôn lậu  hơn 100 kg ngà voi châu Phi sang Campuchia qua cửa ngõ Bangkok.
Cơ  quan chức năng Thái Lan hôm 30-8 cho biết người chồng tên là Pham Ngoc  Tuan và vợ là Pham Thi Kim Chi. Cả hai bị bắt hôm 29-8 tại sân bay  Suvarnabhumi sau khi các quan chức hải quan tìm thấy những mảnh chạm  khắc của 23 ngà voi châu Phi trong 4 vali. 105 kg ngà voi được chia  thành nhiều khối dài 30 cm cùng với nhiều dây chuyền ngà voi, trong đó  có một dây chuyền ước tính trị giá 500.000 USD.

105 kg ngà voi được chia thành nhiều khối dài 30 cm cùng với nhiều 
dây chuyền ngà voi. Ảnh: THE BANGKOK POST
  
“Đây  là lần đầu tiên chúng tôi bắt giữ người châu Á buôn lậu ngà voi châu  Phi đến châu Á” - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Yuttana Yimgurund nói
.Theo ông Yuttana Yimgurund, trong những lần buôn lậu ngà voi trước đây,  các băng nhóm thường sử dụng các công dân có quốc tịch châu Phi.
Nếu  bị kết tội buôn lậu và kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp,  cặp vợ chồng trên phải đối mặt với án tù tối đa là 4 năm. Hai vợ chồng  bay đến Bangkok trên chuyến bay của hãng hàng không Ethiopia từ Angola.  Họ đã đặt vé của hãng Bangkok Airways để đến Siem Reap - Campuchia.
 
Cũng  trong ngày 30-8, cảnh sát New Zealand thông báo một người Việt Nam đã  bị bắt quả tang đang cố gắng “buôn lậu” cá sống ở nhiệt đới đến nước này  trong túi quần. Theo lời các quan chức Hải quan New Zealand, họ nhận  thấy túi quần người đàn ông phồng lên và có vệt nước rỉ hiện rõ khi anh  ta đến sân bay Auckland từ Úc.
 

Người đàn ông bỏ túi hai bao ni lông đựng 7 con cá. Ảnh: MPI
  
Anh  giải thích rằng mang theo nước vì sợ khát, song mọi sự vỡ lẽ khi nhân  viên hải quan yêu cầu đưa bằng chứng. Trong hai túi đựng đầy nước là 7  con cá. Người đàn ông nói rằng ông đem cá đến New Zealand cho một người  bạn.
Bộ Công nghiệp cơ bản cho biết sẽ xử phạt người đàn ông này.  Giới chức New Zealand lo ngại “cá có thể mang mầm bệnh hoặc có thể thay  thế các loài bản địa” nên họ thực hiện rất nghiêm túc Đạo Luật An toàn  sinh học.
H.Bình (Theo The Bangkok Post, ONE News)