Nhạc Sỹ là người viết nhạc sẽ có 1 trình độ chuyên môn về nhạc lý và khái niệm về các chất giọng phù hợp với các thể loại nhạc.
Ca sỹ là người hát những ca khúc do nhạc sỹ sáng tác. Ca sỹ có người sẽ có học về nhạc lý để hiểu biết hơn trong khi hát 1 bản nhạc hoặc cũng có thể không học tí nào vẫn hát theo cách "bắt chước người khác" hay "hát fantasy" tùy theo cảm hứng của mình.
Nhạc sỹ & ca sỹ cùng hoạt động trong cùng 1 lãnh vực âm nhạc nhưng tôi đang thắc mắc là họ có gọi là "đồng nghiệp" nhau hay không ? đồng nghiệp là "làm cùng nghề" trong trường hợp này thì nhạc sỹ là viết nhạc còn ca sỹ là hát nhạc, tuy có cùng điểm chung là nhạc nhưng lại là khác biệt khả năng trong hoạt động. Tôi cũng có thể hát nhạc , rồi đi hát cho đám ma hay đám cưới mua vui hay được người ta bo tiền, biếu tiền . Người ăn xin hát dạo ven đường có là "đồng nghiệp" với ca sỹ không ?
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là có chuyên môn và kinh nghiệm cùng tiếng tăm hơn 50 năm trong môi trường nghệ thuật âm nhạc thì có đủ khả năng để nhận xét về 1 ca sỹ chỉ có 15 năm tham gia biểu diễn ca hát ? Nhạc sỹ đã sống qua nhiều thế hệ âm nhạc, tiếp xúc qua nhiều thế hệ ca sỹ, nhạc sỹ, sân khấu thì dĩ nhiên kinh nghiệm dư dã hơn 1 ca sỹ 15 năm nghề rồi và có đủ trình độ để nhận xét ca sỹ , về cách trình diễn của họ, về cát phát âm , thanh giọng của họ có đủ chất, có phù hợp theo thể loại nhạc, có giá trị nghệ thuật hay không ?
1 người ăn xin 30 năm đi hát 8 tiếng mỗi ngày trên đường cho hàng triệu ngừoi nghe thì cũng là hoạt động ca hát âm nhạc như 1 ca sỹ nghiệp dư.
|