Các nhà khảo cổ đã phát hiện một hệ thống đường hầm có thể là một phần  của thành phố dưới lòng đất sâu, bên dưới lâu đài của hoàng đế Hadrian  tại Tivoli, cách Rome (Ý) hơn 30 km về phía đông.
Lâu đài do hoàng đế Hadrian xây dựng vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên,  gồm 30 tòa nhà là các cung điện, khu nhà ở, spa, gian hàng, thư viện.  Mỗi tòa kiến trúc được bao quanh bởi khu vườn trang trí công phu, hồ bơi  và đài phun nước. Khi đế chế La Mã sụp đổ, lâu đài bị cướp phá và hư  hỏng, trong khi mạng lưới hầm ngầm vẫn gần như nguyên vẹn.
 
Các nhà nghiên cứu hang động khảo cổ đã bắt đầu vẽ biểu đồ hệ  thống đường hầm. Họ tin rằng những lối đi được tìm thấy đã từng được  dùng để vận chuyển nô lệ, thực phẩm và những hàng hóa khác bằng các cỗ  xe bò.
Đường hầm chính do nhà khám phá hang động Marco Placidi và một nhóm  nghiên cứu từ Hiệp hội Các nhà khảo cổ học hang động Sotteranei di Roma  lập bản đồ. Nó được gọi là "đường ngầm vĩ đại", lớn hơn so với các đường  hầm nằm dưới điền trang khác từng được phát hiện trước đây. Chiều rộng  của đường ngầm là hơn 3 m, dài hơn 800 m  theo hướng đông bắc trước khi  chuyển hướng sang phía nam, dẫn tới một đoạn nhánh hình tròn. Theo các  chuyên gia, đoạn nhánh này có thể được sử dụng như vòng xoay cho các cỗ  xe quay đầu. Đường hầm này đã được phát hiện khi các nhà khảo cổ tìm  thấy có một lỗ dưới bụi cây dọc theo một con đường dẫn tới các thư viện  chính.
Do một số đoạn đường hầm bị lấp bởi những mảnh vụn và đá rơi xuống theo  thời gian, các nhà khảo cổ đã sử dụng robot có dây điều khiển được gắn  máy ảnh để khám phá những khu vực mà họ không thể tiếp cận. Một đường  hầm khác lớn hơn cũng đã được tìm thấy trong quá trình thăm dò, rộng hơn  4,8 m và có thể đã được sử dụng như một con đường đôi. Theo báo Daily  Mail, nhà chức trách đang tìm cách dọn dẹp khu đường hầm và dự kiến mở  tour du lịch tham quan hệ thống này vào cuối năm nay.
Phương Tú - Tạ Xuân Quan
Thanh Niên