Lại thêm 1 tên viết bài như cóc ngồi đấy giếng.
- Những chuyên viên giỏi nước ngoài thực sự thì dù ở nước nào họ vẫn có khả năng kiếm tiền cao. VN trong mắt họ vẫn là sự lựa chọn cuối cùng vì ko có cơ sở hạ tầng tốt: đường sá; an ninh, y tế, vệ sinh công cộng ...
- Nhờ có CS nên sự giàu nghèo bây giờ mới cách xa kinh khủng như vậy. Đó là điều đáng lo, đáng buồn hơn là tự hào.
- Chính vì ko tin tưởng dân bản xứ nên công ty lớn mới cử người của họ qua để quản lí. Đây là điều đáng tự hào hay sao?
- "thiên đường" hiện tại ở VN được trả giá do sự bóc lột hơn 80 triệu dân. Nhìn theo 1 góc nhìn khác thì số dân VN đang làm nô lệ . Đây là sự hãnh diện là người Việt hay sao?
- Dân Phi Châu nhiều người vẫn bị kì kì thị do lịch sử từng là nô lệ. CS VN và Trung Cộng đang dần dần đưa dân châu Á thành nô lệ da vàng. Thiên Đường hay Địa Ngục?
|