Các thợ lặn vừa chụp được hình ảnh của một sinh vật biển khổng lồ và kỳ lạ ngoài khơi bờ biển Tasmania, Australia.
  
 | 
| Sinh vật biển có tên Pyrosome được phát hiện ngoài khơi Australia. | 
Theo 
Daily Mail,   Pyrostremma spinosum (hay pyrosome) - tên khoa học của con vật - là   sinh vật cực kỳ hiếm, còn được gọi là "Kỳ lân biển". Chiều dài thân của   chúng có thể lên tới 30 m, tương đương hai chiếc xe bus hai tầng.   Pyrosome có thân rỗng và trong suốt, cơ thể hình trụ được tạo thành từ   hàng nghìn zooid - một loại sinh vật vô tính. Những con zooid có nhiệm   vụ dùng vòi hút nước để hấp thụ sinh vật phù du, sau đó đẩy nước thải ra   ngoài.
Mỗi zooid chỉ có kích thước vài mm. Chúng kết nối với nhau bằng mô và di   chuyển như một thể thống nhất bên trong cơ thể con pyrosome. Pyrosome   có một chiếc vòi dài và miệng của nó rộng khoảng 2 m.
Loài  pyrosome thường bơi tự do và sống ở những vùng nước sâu xa đất  liền. Vì  vậy, chúng rất hiếm khi lộ diện  và chỉ các nhóm thợ lặn mới  có thể gặp  chúng.
Rebecca Helm, nhà nghiên cứu của tờ 
Deep Sea News, miêu tả:   "Chúng là những sinh vật khổng lồ, hình thù kỳ dị và bơi ở những vùng   nước sâu. Chúng di chuyển chậm và có cơ thể mỏng manh, mượt".
Michael Baron, một thợ  lặn ở trung tâm Eaglehawk, đã quay được sinh vật   biển khổng lồ ở ngoài khơi bán đảo Tasman. Ông nói đó là một trong số   ít khu vực trên thế giới mà sinh vật phù du tập trung với mật độ lớn.   Baron cũng từng quay một sinh vật salp (động vật có túi bao) tương tự   pyrosome nhưng các cá thể thuộc loài này lớn hơn các sinh vật zooid.
Clip sinh vật pyrosome.
 
Theo Infonet